Thái Lan yêu cầu Trung Quốc, Lào, Myanmar xả nước chống hạn ở sông Mekong

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 10:46 GMT+7

Mực nước sông Mekong ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Phanom trong tháng 7. (Ảnh: Bangkok Post)

VTV.vn - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha vừa yêu cầu Trung Quốc, Lào và Myanmar xả nước từ các hồ chứa thủy điện vào sông Mekong.

Yêu cầu của Thủ tướng Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh mực nước sông Mekong tại nước này đã xuống thấp nhất trong gần 1 thế kỷ. Theo các chuyên gia Thái Lan, khu vực Đông và Đông Bắc Thái Lan đang chịu hạn hán nghiêm trọng, một phần là do đập thủy điện Xayaburi chạy thử nghiệm ở Lào. Hiện 8 tỉnh của Thái Lan dọc sông Mekong sẽ chịu ảnh hưởng nặng nếu con đập chạy thử nghiệm đến ngày 29/7 như kế hoạch. 

Chính phủ Thái Lan ước tính, chỉ 40% đất nông nghiệp ở nước này có đủ nước tưới. Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cảnh báo, nếu mưa không kịp về vào tháng 8/2019, sản lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan có thể giảm xuống còn 8,5 triệu tấn trong năm nay, thấp nhất trong vòng 7 năm qua.


Lào xả nước từ các đập thủy điện để chống hạn cho vùng hạ lưu sông Mekong Lào xả nước từ các đập thủy điện để chống hạn cho vùng hạ lưu sông Mekong

VTV.vn - Từ ngày 23/3, 4 nhà máy thủy điện của Lào đã tiến hành xả nước nhằm tăng lưu lượng nước chảy vào sông Mekong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước