Tháng 3/2020, SpaceX đưa 480 mẫu nuôi cấy tế bào thực vật lên vũ trụ

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 09:42 GMT+7

Một vụ phóng thành công mới đây của SpaceX. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - SpaceX, công ty sản xuất và phóng tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, đang có kế hoạch đưa cây cần sa và cây cà phê lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào tháng 3/2020.

Đây là hoạt động hợp tác giữa SpaceX và một phòng thí nghiệm nghiên cứu ở Colorado, Mỹ nhằm phục vụ thí nghiệm khoa học về sự phát triển của thực vật trong môi trường không trọng lực. 

Có tất cả 480 mẫu nuôi cấy tế bào thực vật sẽ được đưa lên vũ trụ trên chuyến bay chở hàng SpaceX CRS-20. Các mẫu này được chuyển vào sống trong một lò ấp đặc biệt trên trạm vũ trụ ISS trong 30 ngày khi chúng được đưa trở lại Trái đất 1 tháng sau đó. Qua đó, các nhà khoa học sẽ kiểm tra mức độ tiếp xúc với bức xạ vi mô và ánh sáng không gian có thể thay đổi biểu hiện gen của thực vật như thế nào.


SpaceX đưa nhiều thiết bị nghiên cứu lên ISS SpaceX đưa nhiều thiết bị nghiên cứu lên ISS

VTV.vn - Mới đây, tập đoàn Công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã phóng tàu vũ trụ Dragon trong sứ mệnh cung cấp nguyên liệu và thiết bị lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước