Thành công trục vớt một số mảnh vỡ của tàu Titan

T.V-Thứ năm, ngày 29/06/2023 12:02 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/6 vừa qua, một số mảnh vỡ của tàu lặn Titan đã được trục vớt để phục vụ công tác điều tra thảm kịch nổ tàu lặn khi thám hiểm xác Titanic ở Đại Tây Dương.

Ngày 28/6, lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết đã trục vớt thành công một số mảnh vỡ của con tàu và mảnh được cho là thi thể các nạn nhân bằng các thiết bị lặn điều khiển từ xa sau gần 1 tuần tàu lặn Titan phát nổ trên hành trình khám phá con tàu Titanic chôn vùi dưới Đại Tây Dương.

Theo thông cáo, các mảnh vỡ lớn được cho là thân, đuôi tàu và ván trượt hạ cánh của Titan đã được đưa vào bờ biển Newfoundland, Canada.

Các mảnh vỡ này có thể giúp ích đáng kể để các điều tra viên tìm ra nguyên nhân xảy ra thảm hoạ kinh hoàng của tàu lặn Titan.

Lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện mảnh được cho là thi thể các nạn nhân. Các chuyên gia pháp y sẽ phân tích những mảnh thi thể này.

Trước đó vào sáng ngày 18/6, tàu Titan mang theo 5 hành khách gồm các tỷ phú và chuyên gia bắt đầu hành trình lặn xuống đáy Đại Tây Dương nhằm thám hiểm xác tàu Titanic. Theo kế hoạch, con tàu sẽ mất 2 giờ đồng hồ lặn xuống, vài giờ thám hiểm và hai giờ quay trở lại mặt nước. Tuy nhiên, sau khi lặn khoảng 1 giờ 45 phút, con tàu mất liên lạc hoàn toàn.

Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 22/6 xác nhận tàu Titan đã bị nghiền nát do áp suất nước khổng lồ ở độ sâu 4.000km, khiến các nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488m.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước