Thành phố ảo đầu tiên của Ai Cập trên vũ trụ ảo Metaverse

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 23/12/2022 07:15 GMT+7

VTV.vn - Một công ty của Ai Cập mới đây đã cho ra mắt Metatut, thành phố ảo đầu tiên của Ai Cập trên vũ trụ ảo Metaverse.

Dự án được triển khai nhằm kỷ niệm 100 năm ngày phát hiện ra lăng mộ của vua Tutankhamun.

Ý tưởng về thành phố dựa trên một giả định tưởng tượng, rằng vua Tutankhamun sống lại vào năm 2022 để hoàn thành những gì ông mơ ước đạt được ở Ai Cập.

Thành phố ảo đầu tiên của Ai Cập trên vũ trụ ảo Metaverse - Ảnh 1.

Trong Metatut, du khách có thể du hành trong một cuộc hành trình xuyên thời gian và không gian, tìm hiểu về lịch sử Ai Cập, giải trí và tương tác với những người khác trong không gian ảo.

Hiện Metatut đã ra mắt 4 không gian gồm thung lũng của các vị vua, phòng mặt trời, cung điện Akhenaton và phòng giai điệu kỳ diệu.

Ngoài các thiết bị thực tế ảo, Metatut còn có thể được truy cập thông qua máy tính xách tay hay thiết bị di động thông minh.

Metaverse - Vũ trụ ảo không có chân Metaverse - Vũ trụ ảo không có chân

VTV.vn - Do nhiều hạn chế liên quan đến công nghệ, những nhân vật đại diện trong vũ trụ ảo hiện đều không có chân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước