Thành phố Jakarta (Indonesia) cảnh giác nguy cơ lây lan bệnh viêm gan cấp tính

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 13/05/2022 13:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA)

VTV.vn - Thủ đô Jakarta của Indonesia đang tăng cường cảnh báo sớm về nguy cơ lây lan bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân.

Hiện Indonesia đã ghi nhận 21 bệnh nhân viêm gan cấp tính.

Phó Thống đốc Jakarta cho biết, có 14 trường hợp khác nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính, trong đó phần lớn là trẻ em dưới 16 tuổi. Những bệnh nhân này có các triệu chứng nôn mửa, tiêu chảy nặng, sốt, vàng da, co giật và giảm ý thức. Bộ Y tế Indonesia đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan cấp thông qua xét nghiệm toàn bộ bảng virus.

Các nhà dịch tễ học Indonesia kêu gọi, Chính phủ nước này có những phản ứng nhanh chóng trước căn bệnh này. Bà Masdalina Pane, Trưởng bộ phận nghiên cứu, Hiệp hội các nhà dịch tễ học Indonesia cho biết, căn bệnh này có nguy cơ bùng phát thành dịch giống như COVID-19. Do đó, Chính phủ Indonesia và tất cả các bên liên quan phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa trong khi xác định nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan cấp tính bởi tỷ lệ tử vong tại Indonesia đang là 30%, cao hơn so với các quốc gia khác.

Hiệp hội các nhà dịch tễ học Indonesia nghi ngờ, tỷ lệ tử vong cao là do căn bệnh được phát hiện muộn. Các nhà dịch tễ học kêu gọi, Chính phủ Indonesia phải cải tiến ngay lập tức hệ thống ứng phó cảnh báo sớm.

Trong khi đó, Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia yêu cầu, Chính phủ nước này giám sát và đánh giá lại việc học trực tiếp 100% nhằm ngăn chặn sự lây truyền của các ca bệnh viêm gan bí ẩn.

Thành phố Jakarta (Indonesia) cảnh giác nguy cơ lây lan bệnh viêm gan cấp tính - Ảnh 1.

Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia yêu cầu đánh giá lại việc học trực tiếp trước sự gia tăng các ca nghi mắc viêm gan bí ẩn. (Ảnh: Kompas)

Nhà khoa học hàng đầu Indonesia về bệnh viêm gan cấp tính Hanifa Oswari kêu gọi người dân đề cao cảnh giác với căn bệnh này, nhưng cũng cần giữ bình tĩnh. Ông Oswari khuyến cáo cần lưu ý đến các trẻ em bị ốm, đặc biệt nếu có các triệu chứng về đường tiêu hóa như buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy và đau bụng kèm sốt nhẹ vì có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Những người có các triệu chứng trên được khuyến cáo ngay lập tức tìm kiếm sự trợ giúp y tế để xác định có cần kiểm tra thêm hay không. Các nhân viên y tế cũng cần phát hiện các ca bệnh càng sớm càng tốt để điều trị tốt hơn.

Ngày 23/4 vừa qua, WHO bắt đầu thông báo về sự xuất hiện của các trường hợp mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Và tính đến ngày 11/5 vừa qua, đã có 348 trường hợp bệnh nhi được báo cáo tại 20 quốc gia.

Indonesia ghi nhận 15 ca nghi mắc viêm gan lạ Indonesia ghi nhận 15 ca nghi mắc viêm gan lạ Indonesia xác nhận ca tử vong thứ tư do mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em Indonesia xác nhận ca tử vong thứ tư do mắc viêm gan bí ẩn ở trẻ em Đã có 20 quốc gia ghi nhận bệnh nhân mắc viêm gan bí ẩn Đã có 20 quốc gia ghi nhận bệnh nhân mắc viêm gan bí ẩn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước