Thành phố lớn nhất của Pakistan tê liệt do mưa lớn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/07/2022 11:10 GMT+7

Cảnh ngập lụt tại thành phố Karachi, Pakistan ngày 9/7/2022. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Chính quyền thành phố Karachi của Pakistan ngày hôm qua đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết khi các trận mưa lớn tiếp tục trút xuống thành phố này.

Thống kê cho thấy ít nhất 2 người đã tử vong do điện giật tại Karachi trong ngày hôm qua, khi dây điện rơi xuống những con phố ngập nước. Mưa lớn cũng làm gián đoạn các chuyến bay và dịch vụ đường sắt tại thành phố 15 triệu dân này.

Giai đoạn gió mùa hàng năm tại Pakistan thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nước tưới cho các vụ mùa, bổ sung nước cho các hồ và đập chứa trên cả nước, nhưng đồng thời cũng gây nhiều thiệt hại.

Theo tổ chức môi trường Germwatch, Pakistan đứng thứ 8 trong danh sách những quốc gia dễ bị tổn thương vì thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.

Mưa lớn liên tiếp gây ngập lụt ở Pakistan, ít nhất 63 người thiệt mạng Mưa lớn liên tiếp gây ngập lụt ở Pakistan, ít nhất 63 người thiệt mạng

VTV.vn - Mưa lớn đã trút xuống trong 5 ngày liên tiếp tại Pakistan, khiến nhiều khu vực ở nước này bị ngập lụt nghiêm trọng, ít nhất 63 người đã thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước