Thành phố New York (Mỹ) vắng lặng vì đại dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/04/2020 06:17 GMT+7

VTV.vn - Lệnh hạn chế đi lại để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã khiến đường phố New York trở nên vắng lặng khác thường.

Quảng trường Thời đại, thành phố New York vẫn là đại lộ nổi tiếng với những biển quảng cáo sặc sỡ, vẫn có người chụp ảnh nhưng mọi thứ dường như đều chậm lại và không còn cảnh đường phố đông đúc bất kể ngày đêm. Không phải ai cũng có cơ hội để thấy một diện mạo khác của Quảng trường Thời đại trong những ngày này.

Chị Fatima - người dân TP New York, Mỹ cho hay: "Tôi đã đến đây cả nghìn lần. Tôi làm việc trong thành phố nhưng thật kỳ lạ tôi không nghĩ trong đời mình lại có thể chứng kiến Quảng trường Thời đại vắng lặng thế này".

Còn tại Công viên trung tâm - một địa điểm du lịch nổi tiếng khác của thành phố New York, nơi đây được biết đến là một trong những không gian xanh trong lòng đô thị nổi tiếng thế giới. Mỗi năm, khu công viên rộng 340 ha này đón 40 triệu khách du lịch, đặc biệt là vào thời điểm xuân về. Nhưng năm nay, Công viên trung tâm trở thành nơi để mọi người sống chậm lại, hòa mình vào với thiên nhiên.

"Bạn biết đấy, khi bạn phải ở trong nhà và không thể tiếp xúc với mọi người, việc đi dạo ở Công viên trung tâm là một sự lựa chọn tốt để cân bằng lại bản thân", bà Didi Nitta - người dân TP New York, Mỹ nói.

Bà Elizabeth Smith - Giám đốc điều hành Công viên trung tâm TP New York, Mỹ cho hay: "Công viên này được xây dựng vào những năm 1850. Nó như một nơi để người dân thành phố này thoát khỏi sự ồn ã của cuộc sống đô thị, nghỉ ngơi và kết nối với thiên nhiên".

Tại bang New York, lệnh hạn chế đi lại được ban hành vào nửa cuối tháng 3. Nhiều nhà hàng, quán bar, khu vui chơi… đều phải đóng cửa. Công viên trung tâm thành phố là một trong số ít những địa điểm công cộng được mở cửa. Từ vài tuần qua, đây trở thành nơi để một số người đến tập thể dục, tìm lại sự thăng bằng sau thời gian dài phải đóng cửa ở nhà.

Hiện nay, các lệnh hạn chế đi lại tiếp tục được duy trì tại New York cho đến hết tháng 5. Chính quyền bang cũng đang có kế hoạch mở rộng quy mô xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trong những ngày tới để có cơ sở sớm khôi phục lại các hoạt động kinh tế.

Mỹ cảnh báo đợt dịch COVID-19 thứ 2 có thể nghiêm trọng hơn Mỹ cảnh báo đợt dịch COVID-19 thứ 2 có thể nghiêm trọng hơn Mỹ phê chuẩn bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà đầu tiên Mỹ phê chuẩn bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà đầu tiên Mỹ tạm ngừng cấp thẻ xanh trong 60 ngày Mỹ tạm ngừng cấp thẻ xanh trong 60 ngày

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước