Thất nghiệp, suy thoái kinh tế - mối quan tâm hàng đầu của người dân ASEAN

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/02/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong nhiều nội dung trong "Báo cáo khảo sát tình hình Đông Nam Á năm 2023" vừa được Viện nghiên cứu Đông Nam Á - Yusof Ishak tiến hành.

Viện nghiên cứu Đông Nam Á - Yusof Ishak có trụ sở tại Singapore là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu về ASEAN hiện nay.

Kết quả khảo sát năm nay cho thấy, thay vì đại dịch, lo ngại về tình hình kinh tế đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của người Đông Nam Á, khi có 59,5% số người được hỏi cho biết họ lo sợ thất nghiệp và suy thoái kinh tế.

Nỗi lo lớn thứ hai đối với người dân ASEAN là biến đổi khí hậu. 57,1% số người được hỏi cho rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan và thường xuyên hơn đang là thách thức lớn.

Và nỗi lo lớn thứ ba chính là khoảng cách giàu nghèo và căng thẳng quân sự gia tăng, với khoảng 41,9% số người được hỏi đưa ra nhận định này.

Thất nghiệp, suy thoái kinh tế - mối quan tâm hàng đầu của người dân ASEAN - Ảnh 1.

Bà Sharon Seah - Điều phối viên, Viện ISEAS - Yusof Ishak, Singapore: "Về nỗi lo hàng đầu là thất nghiệp và suy thoái kinh tế thì người dân Indonesia lo lắng nhiều hơn so với mức bình quân khu vực. Về nỗi lo biến đổi khí hậu, không có gì quá bất ngờ thì người Philippines coi đây là nỗi lo lớn, bởi Philippines là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các trận bão. Trong khi đó người dân Việt Nam và Brunei lo ngại nhiều về căng thẳng quân sự có thể bùng lên thành xung đột".

Ông Choi Shing Kwok - Giám đốc điều hành Viện ISEAS - Yusof Ishak, Singapore: "Tôi hy vọng báo cáo khảo sát này có hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và các chính phủ ASEAN. Dữ liệu khảo sát cho phép các nhà lãnh đạo ASEAN nhận thấy những luồng ý kiến đa dạng nhiều chiều mà họ cần để ý tới và từ đó hoạch định ra các giải pháp mang tầm khu vực".

Khảo sát về tình hình Đông Nam Á năm 2023 được Viện ISEAS-Yusof Ishak tiến hành từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Tổng cộng có 1.308 người đến từ giới học thuật, doanh nghiệp, chính phủ, xã hội dân sự và giới truyền thông trên khắp Đông Nam Á tham gia cuộc khảo sát này.

Sáng kiến ASEAN một giá cước điện thoại: Người dân hưởng lợi ra sao? Sáng kiến ASEAN một giá cước điện thoại: Người dân hưởng lợi ra sao?

VTV.vn - Việt Nam đề xuất sáng kiến tại WEF ASEAN 2018, toàn ASEAN sẽ hòa mạng di động không phải trả cước phí roaming điện thoại. Theo đó, người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước