Thế giới chỉ còn 36 con gấu Gobi do thiếu thốn nguồn thức ăn

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 27/08/2019 18:45 GMT+7

Ảnh: Pinterest

VTV.vn - Tính tới cuối năm ngoái, chỉ còn 36 con gấu Gobi (Mazaalai) còn tồn tại ở Mông Cổ cũng như trên thế giới.

Theo Viện thí nghiệm sinh vật học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Mông Cổ, các chuyên gia thuộc viện này đã lắp đặt tổng cộng 56 camera theo dõi tại những môi trường sống của loài gấu quý hiếm nhất thế giới này trong suốt năm 2018 nhằm xác định số lượng của chúng. Các hình ảnh về 36 chú gấu Gobi đã được các camera quan sát ghi lại trong giai đoạn này. 

Mông Cổ là quốc gia duy nhất có gấu Gobi sinh sống. Loài gấu này đang bên bờ vực tuyệt chủng do thiếu nguồn thức ăn. Chúng chủ yếu ăn rễ cây, quả mọng và đôi khi là một số loài gặm nhấm song không ăn những thực vật thay thế nhân tạo. 

Chính phủ Mông Cổ và các tổ chức phi chính phủ đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm bảo vệ loài gấu này, một trong những loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng nhất thế giới. Hồi năm 2014, Chính phủ nước này đã triển khai chương trình quốc gia có tên Mazaalai nhằm bảo vệ gấu Gobi. Theo đó, mỗi năm, chính phủ lại cung cấp 20 tấn thực phẩm bổ sung cho các chú gấu Gobi tại 27 trạm tiếp thức ăn ở sa mạc Gobi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước