Thế giới ghi nhận hơn 550 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/06/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, virus gây bệnh đậu mùa khỉ đã lan ra 30 quốc gia trên thế giới với hơn 550 ca mắc đã được ghi nhận.

WHO cho biết ở thời điểm hiện tại, WHO không tin rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài châu Phi sẽ dẫn đến một đại dịch. 

Hiện WHO đang xem xét liệu xu hướng bùng phát bệnh đậu mùa khỉ có được coi là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế như với COVID-19 hay Ebola hay không, qua đó giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và tài trợ để ngăn chặn bệnh dịch.

Giám đốc WHO tại châu Âu cho biết, các biện pháp được áp dụng để phòng chống dịch COVID-19 là không cần thiết đối với bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu, bởi cách lây lan virus không như nhau.

WHO cảnh báo nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan mạnh vào mùa hè WHO cảnh báo nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ lây lan mạnh vào mùa hè Trung Quốc tăng cường ngăn bệnh đậu mùa khỉ Trung Quốc tăng cường ngăn bệnh đậu mùa khỉ Bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ trung bình đối với sức khỏe cộng đồng Bệnh đậu mùa khỉ có nguy cơ trung bình đối với sức khỏe cộng đồng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước