Thế giới hiện có khoảng 44 triệu trẻ từ 13-15 tuổi hút thuốc lá

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 31/05/2020 06:00 GMT+7

Hút thuốc lá có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao. Ảnh: The New York Times.

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới đã lựa chọn chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là "Bảo vệ giới trẻ khỏi ảnh hưởng của việc quảng cáo và sử dụng các sản phẩm thuốc lá".

WHO cũng nhấn mạnh việc trang bị kiến thức cho giới trẻ về những tác hại khôn lường của việc hút thuốc và sử dụng các sản phẩm chứa Nicotine.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết, hiện nay có khoảng 44 triệu trẻ từ 13-15 tuổi hút thuốc. Con số này chưa bao gồm những trẻ hút thuốc lá điện tử. Đây thực sự là tình trạng đáng báo động.

Ông Ruediger Krech - Giám đốc Chương trình nâng cao sức khỏe - Tổ chức Y tế thế giới, cho rằng: "Số liệu này có thể coi là đại dịch rồi. Ở một số nước, như Ba Lan chẳng hạn, 23% trẻ em và trẻ vị thành niên hút thuốc lá điện tử".

Thế giới hiện có khoảng 44 triệu trẻ từ 13-15 tuổi hút thuốc lá - Ảnh 1.

WHO cho biết, hiện nay có khoảng 44 triệu trẻ từ 13-15 tuổi hút thuốc. Ảnh: Flash90.

Cũng theo WHO, trong nhiều thập kỷ qua, ngành công nghiệp thuốc lá đã sử dụng các chiến thuật quảng cáo, tiếp thị để thu hút giới trẻ, nhằm mở rộng thị trường. Và nếu điều này không thay đổi, một nửa số trẻ em và trẻ vị thành niên có thể chết vì khói thuốc.

Ông Ruediger Krech nhấn mạnh: "Chúng tôi có một loạt biện pháp dành cho các nước thành viên, từ việc cấm bán thuốc lá ở nơi công cộng, đến việc cấm bán trước cổng trường hoặc ở nơi giới trẻ hay gặp gỡ, rồi cấm quảng cáo thuốc lá".

Ông Krech cũng kêu gọi ngành công nghiệp giải trí và giới thể thao không để cho những quảng cáo thuốc lá len lỏi trong các sự kiện thu hút đông người của những ngành này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước