Thế giới hoan nghênh kết quả đàm phán liên Triều

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 10/01/2018 13:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bày tỏ sự hoan nghênh và hy vọng về kết quả cuộc đàm phán liên Triều vào ngày 9/1 và những cuộc tiếp xúc sắp tới.

Mỹ cho rằng, việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông năm 2018 có thể là cơ hội để chính quyền nước này nhận thấy giá trị của việc chấm dứt sự cô lập quốc tế bằng cách phi hạt nhân hóa.

Trong bài phát biểu nhân cuộc họp báo năm mới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một mục tiêu không thể bỏ qua nhằm bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra ngay sau khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã hoàn tất công tác kỹ thuật để mở lại đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc ở vùng biển phía Tây. Hàn Quốc cũng đang cân nhắc việc tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nhằm tạo điều kiện cho đoàn thể thao của Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang vào tháng 2/2018.

Nga đã lập tức hoan nghênh cuộc đối thoại trực tiếp giữa đại diện của Hàn Quốc và Triều Tiên, coi đây là con đường duy nhất để giảm căng thẳng tại bán đảo này. Về phần mình, Nhật Bản kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực gây sức ép tối đa với Triều Tiên nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un không từ bỏ tham vọng hạt nhân. Trong khi đó, trưởng phái đoàn Triều Tiên tham dự đàm phán cấp cao liên Triều cho biết, việc thảo luận về chương trình hạt nhân và kho vũ khí của Triều Tiên sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ liên Triều.


Kết quả tích cực của cuộc đàm phán liên Triều Kết quả tích cực của cuộc đàm phán liên Triều

VTV.vn - Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, tại Panmunjom, Bình Nhưỡng và Hàn Quốc bắt tay thảo luận về việc tham gia Thế vận hội mùa đông tổ chức tại Pyeongchang vào tháng 2/2018.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước