Thế giới ngầm trong các trung tâm lừa đảo ở Philippines

Nhật Anh-Thứ ba, ngày 30/07/2024 16:01 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Philippines đang nỗ lực trấn áp các hoạt động lừa đảo núp bóng các trang cờ bạc trực tuyến.

Hàng loạt vụ đột kích đã bóc trần các trung tâm lừa đảo mọc lên như nấm tại quốc gia này. Với lời hứa tìm cho việc nhẹ lương cao, các tổ chức tội phạm đã dụ dỗ, bắt cóc hoặc ép buộc người lao động tham gia vào các hoạt động trực tuyến để săn mồi và trục lợi hàng tỷ USD.

Khu phức hợp Bamban rộng lớn, nằm ở phía bắc thủ đô Manila của Philippines, đã bị đột kích vào tháng 3 vừa qua và lật tẩy một mạng lưới cờ bạc trực tuyến trái phép. Tại đây, hàng trăm người nước ngoài và công dân Philippines bị buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, hoặc đối diện nguy cơ bị tra tấn.

Dylan, một công dân Malaysia khoảng 20 tuổi, đã bị một người bạn lừa đến đây làm việc. Anh cho biết công việc của mình là lên các trang web mai mối để tìm kiếm "con mồi" là phụ nữ muốn tìm chồng rồi thuyết phục họ đầu tư vào một công ty giả mạo nào đó để lừa tiền. Anh sẽ nhận được hoa hồng từ các phi vụ thành công nhưng lại không được trả lương, phải làm việc ít nhất 12 giờ một ngày và không có ngày nghỉ. Đó là chưa kể nỗi sợ thường trực là bị đánh đến mất mạng bất kỳ lúc nào.

Thế giới ngầm trong các trung tâm lừa đảo ở Philippines - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: CIDG)

Anh Dylan (tên giả) - cựu nhân viên làm việc tại trung tâm lừa đảo - cho biết: "Chúng tôi đã tận mắt thấy nhiều nơi tra tấn nhân viên bằng sốc điện, thậm chí sát hại luôn. Thế nên tôi hiểu rằng một khi đã bước chân vào đây thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi bị áp chỉ tiêu theo tuần hoặc tháng. Sẽ phải ra ngoài để kiếm khách hàng cho đủ chỉ tiêu này. Nếu không thì họ sẽ tra tấn chúng tôi, gây áp lực để phải tìm được khách hàng".

Các nạn nhân cho hay họ đã tin tưởng vào lời hứa hẹn từ các đối tượng hẹn hò qua mạng, hoặc giúp tìm cho việc nhẹ lương cao. Nhưng chỉ khi tới đây họ mới biết mình đã bị lừa vào đường dây, vòng xoáy dụ dỗ người khác đầu tư tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo và cờ bạc lại tiếp tục.

Các chiến dịch truy quét của cơ quan chức năng Philippines đã thúc đẩy những lời kêu gọi chính phủ cấm ngành công nghiệp cờ bạc trực tuyến vì liên quan đến các vụ lừa đảo tài chính, bắt cóc, mại dâm, buôn người, tra tấn và giết người.

Ông Vladimir Lingat - tài xế xe ba bánh ở Philippines - tiết lộ: "Người làm trong các ổ lừa đảo này thường bị bạo hành, tra tấn nên tôi ủng hộ việc đóng cửa. Tôi hy vọng những băng nhóm điều hành trung tâm cờ bạc trái phép sẽ không quay trở lại đây nữa. Tôi cũng mong giới chức sẽ cải tạo những tòa nhà này thành trường học cho người dân địa phương thì sẽ tốt hơn".

Tuy nhiên, giới chức lập pháp cho rằng vụ việc chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" bởi có thể có hàng trăm tổ chức cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp đang điều hành các trung tâm lừa đảo vận hành tại nước này.

Ủy ban chống tội phạm có tổ chức tại Philippines cho biết đã đột kích 5 trung tâm tương tự kể từ năm 2023, buộc hàng nghìn người nước ngoài phải hồi hương hoặc bị trục xuất. Đầu tuần trước, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ban hành lệnh cấm đối với các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh sòng bài và sẽ sớm đóng cửa lĩnh vực này vào cuối năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước