Thế giới trước nguy cơ suy thoái toàn cầu do xung đột ở Ukraine

Quỳnh Chi (Theo Sky News)-Thứ sáu, ngày 27/05/2022 06:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass đã cảnh báo rằng, xung đột ở Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc suy thoái toàn cầu.

Ông David Malpass đã chỉ ra tác động của xung đột ở Ukraine trong việc đẩy giá lương thực và năng lượng tăng cao.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho biết, kinh tế Đức, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đã tăng trưởng chậm lại đáng kể do giá năng lượng tăng cao.

Cuộc chiến ở Ukraine cũng dẫn đến tình trạng thiếu phân bón, có thể khiến điều kiện kinh tế ở những nơi khác trở nên tồi tệ hơn.

"Khi chúng ta nhìn vào GDP toàn cầu, thật khó để biết cách chúng ta tránh suy thoái kinh tế", ông David Malpass phát biểu tại một sự kiện do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tổ chức. "Nguy cơ về việc giá năng lượng tăng gấp đôi là đủ để kích hoạt suy thoái kinh tế".

Thế giới trước nguy cơ suy thoái toàn cầu do xung đột ở Ukraine - Ảnh 1.

Thế giới đang đối mặt với tình trạng suy thoái do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine. (Ảnh: Sky News)

Châu Âu, Trung Quốc và Mỹ đang chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng chậm hơn, trong khi các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi tình trạng lạm phát.

Nền kinh tế Trung Quốc đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng do áp lực gia tăng của đại dịch COVID-19, khi các nhà chức trách nước này áp đặt các lệnh hạn chế, đóng cửa ở Thượng Hải, cũng như một khủng hoảng bất động sản đã xảy ra trước đó.

Ngân hàng Thế giới đã giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2022 gần một điểm phần trăm vào tháng 4, từ 4,1% xuống 3,2%, với nguyên nhân là do tác động của cuộc xung đột.

Ukraine và Nga là những quốc gia sản xuất lương thực lớn trên thế giới, chiếm 53% thương mại toàn cầu về dầu và hạt hướng dương, và 27% về lúa mì, theo Liên Hợp Quốc.

Ở châu Phi, 25 quốc gia nhập khẩu hơn 1/3 nhu cầu lúa mì từ Ukraine và Nga.

Nga và Ukraine xuất khẩu 28% lượng phân bón làm từ nitrogen và phosphor, cũng như kali.

Ukraine đã và đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi nước này do xung đột, trong khi hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt.

Kinh tế Anh suy thoái trong tháng 3, tăng trưởng 0,8% trong quý I/2022 Kinh tế Anh suy thoái trong tháng 3, tăng trưởng 0,8% trong quý I/2022 Nguy cơ suy thoái kinh tế Đức nếu ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga Nguy cơ suy thoái kinh tế Đức nếu ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga Kinh tế toàn cầu trước 'mối lo kép' lạm phát và suy thoái Kinh tế toàn cầu trước "mối lo kép" lạm phát và suy thoái

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước