Thể thao - Kênh ngoại giao giúp gắn kết hai miền Triều Tiên

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 21:49 GMT+7

VTV.vn - Thể thao đang đóng vai trò là một kênh ngoại giao gắn kết hai miền Triều Tiên.

Ngày 1/2, các vận động viên Triều Tiên đã tới Hàn Quốc để chuẩn bị cho Olympic mùa Đông tại Pyeongchang. Lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ, Triều Tiên và Hàn Quốc có thể sẽ cùng diễu hành dưới một lá cờ tại buổi lễ khai mạc. Đây được coi là một động thái hòa giải mang tính biểu tượng cao, trong bối cảnh căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vẫn còn dai dẳng.

Thể thao - Kênh ngoại giao giúp gắn kết hai miền Triều Tiên - Ảnh 1.

Các vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc và Triều Tiên luyện tập.

Các vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc đã khá phấn khích khi được đến Triều Tiên tham gia luyện tập. Đây là một trong những chuyến tập huấn chung được hai bên xúc tiến sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội Pyeongchang.

"Tôi hy vọng qua việc luyện tập cùng với các vận động viên Hàn Quốc, tình đoàn kết giữa hai miền Triều Tiên sẽ vững chắc hơn và tiến trình thống nhất sẽ đạt được thúc đẩy" - anh An Kum Ryong - vận động viên trượt tuyết Triều Tiên nói.

Chị Noh Jin-Sol - vận động viên trượt tuyết Hàn Quốc - cho biết: "Tôi ngạc nhiên khi thấy các vận động viên Triều Tiên luyện tập trong bầu không khí vui vẻ. Họ trình diễn rất tốt và rất thân thiện, việc luyện tập rất vui và ý nghĩa".

Thể thao - Kênh ngoại giao giúp gắn kết hai miền Triều Tiên - Ảnh 2.

Các vận động viên Hàn Quốc tổ chức sinh nhật cho vận động viên Triều Tiên.

Các vận động viên Triều Tiên khi đến Hàn Quốc luyện tập cũng được chào đón rất nhiệt tình. Thậm chí, các vận động viên Hàn Quốc còn tổ chức sinh nhật cho vận động viên Triều Tiên sau khi luyện tập cùng nhau.

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự tham gia của Triều Tiên tại Thế vận hội Pyeongchang 2018, trong vài tuần qua, hai miền Triều Tiên đã tổ chức hàng loạt các cuộc gặp, nhiều chuyến thị sát địa điểm thi đấu, biểu diễn cũng như nơi ở của các vận động viên cũng đã được tiến hành. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hai bên cho thấy, Hàn Quốc và Triều Tiên đang muốn tận dụng giao lưu thể thao để cải thiện quan hệ giữa hai miền.

Những kết quả trên được xem là bước đột phá chưa từng thấy trong lịch sử giao lưu thể thao giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng đối thoại với Hàn Quốc trong thông điệp năm mới 2018.

Tổng thống Hàn Quốc mời Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông Tổng thống Hàn Quốc mời Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông

VTV.vn - Theo hãng thông tấn Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24/6 đã đưa ra lời mời Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước