Thêm 2,4 tỷ USD cam kết đóng góp cho cơ chế COVAX

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/06/2021 11:43 GMT+7

Giao vaccine ngừa COVID-19 thông qua cơ chế COVAX cho Afghanistan. Ảnh: AP/Keystone

VTV.vn - Hàng chục quốc gia và các nhà tài trợ đã cam kết đóng góp thêm 2,4 tỷ USD cho cơ chế chia sẻ vaccine COVAX.

Hoạt động này nhằm mở rộng phạm vi cung cấp vaccine COVID-19 cho người dân ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Cam kết trên được đưa ra tại hội nghị cấp cao về tài trợ cho cơ chế COVAX do Nhật Bản và Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng đồng tổ chức trực tuyến ngày hôm qua.

Với các cam kết mới đạt được tại hội nghị, tổng giá trị đóng góp của quốc tế dành cho COVAX đạt gần 9,6 tỷ USD.

Tại hội nghị, Nhật Bản cam kết tài trợ thêm 800 triệu USD và sẽ cung cấp 30 triệu liều vaccine sản xuất tại nước này cho COVAX trong thời gian tới.

COVAX đặt mục tiêu phân phối 2 tỷ liều vaccine cho toàn thế giới trong năm 2021 và 1,8 tỷ liều cho 92 nền kinh tế có thu nhập thấp hơn vào đầu năm 2022.

Tính đến nay, COVAX đã cung cấp 70 triệu liều vaccine cho 126 quốc gia, song đang thiếu 190 triệu liều từ nay đến cuối tháng 6 tới.

Châu Á loay hoay tìm nguồn cung vaccine sau khi cơ chế COVAX bị ảnh hưởng Châu Á loay hoay tìm nguồn cung vaccine sau khi cơ chế COVAX bị ảnh hưởng

VTV.vn - Một số nước châu Á đang loay hoay tìm nguồn cung vaccine COVID-19 sau khi nhà sản xuất Ấn Độ quyết định trì hoãn xuất khẩu vaccine, gây ảnh hưởng tới chương trình COVAX.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

cơ chế COVAX

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước