Thêm 86 người tử vong vì virus Corona tại Trung Quốc

Tường Vy (VTV8)-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 15:24 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Con số này đánh dấu số người chết/ngày vì dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra ở mức cao nhất kể từ ca nhiễm đầu tiên vào cuối tháng 12/2019 ở Trung Quốc.

Sáng 8/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận, số ca tử vong mới trên toàn Trung Quốc đại lục là 86, nâng tổng số người chết vì nCoV ở nước này lên 722 người. Riêng tại tỉnh Hồ Bắc đã có thêm 81 ca tử vong. Giới chức Trung Quốc thông báo, có 3.385 ca nhiễm mới, đưa số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc đại lục lên 34.546 trường hợp. Số trường hợp nhiễm mới nhiều hơn 242 ca so với một ngày trước đó.

Như vậy, tính trên toàn thế giới, số người tử vong vì nCoV hiện là 724 người, bao gồm 1 người Vũ Hán tại Philippines và 1 người tại Hong Kong. 34.879 người nhiễm bệnh, trong đó 6.106 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ điều tra toàn diện sau sự ra đi của bác sỹ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về virus Corona. Một đoàn thanh tra sẽ được cử đến Vũ Hán, nơi bác sĩ Lý qua đời để tiến hành điều tra về các vấn đề liên quan đến việc bác sỹ này qua đời được phản ánh bởi quần chúng.

Một diễn biến đáng chú ý khác là để giảm thiểu những thiệt hại cho nền kinh tế vì dịch viêm đường hô hấp cấp nCov, Trung Quốc đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Ngày 7/2, Bộ Tài chính Trung Quốc đã công bố xem xét miễn thuế giá trị gia tăng ở các lĩnh vực vận tải, du lịch, dịch vụ vận chuyển nhu yếu phẩm. Đây là những lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh, nhất là các doanh nghiệp du lịch phải đóng cửa hoạt động chưa biết đến bao giờ.

Cũng vào ngày 7/2, tại cuộc họp với Ban điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneve, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo, thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khẩu trang và các thiết bị bảo vệ khác trong cuộc chiến đối phó với chủng mới của virus Corona (2019-nCoV). Ông Tedros cho biết, giá các mặt hàng như khẩu trang đã tăng hơn 20 lần tại một số nơi trên thế giới. Theo Tổng Giám đốc WHO, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi khẩu trang được “sử dụng không hợp lý” bởi những người không bị ốm hay không phải là nhân viên y tế.

Trong thông cáo ra ngày 7/2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Mỹ sẽ viện trợ tới 100 triệu USD cho các quốc gia và vùng lãnh thổ để ngăn virus Corona lây lan.Theo Ngoại trưởng Pompeo, cam kết này cùng hàng trăm triệu USD do khối tư nhân tài trợ thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của nước Mỹ trong việc đối phó với dịch bệnh hiện nay.


31.161 ca nhiễm virus Corona được ghi nhận ở Trung Quốc 31.161 ca nhiễm virus Corona được ghi nhận ở Trung Quốc

VTV.vn- Ngày 6/2, Trung Quốc công bố 73 trường hợp tử vong mới do dịch nCoV, nâng tổng số người chết lên hơn 639 người. Tổng số ca nhiễm được ghi nhận ở Trung Quốc là 31.161 người.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước