Thêm nhiều người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải

Vĩnh Phúc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 23/11/2016 08:43 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ bờ biển Italy đã vớt được 8 thi thể người di cư trên biển Địa Trung Hải.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Italy, khoảng 1.400 người di cư đã được cứu trong 24 giờ qua khi đang lênh đênh trên những chiếc thuyền chật ních người cố gắng vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi để đến châu Âu. Nguồn tin này cho biết, ít nhất 11 chiếc chuyền chở đầy người di cư đã xuất phát từ Libya hướng đến châu Âu. Dự kiến sẽ còn nhiều người bị mất tích. Những người được giải cứu chủ yếu đến từ Syria, Palestine, Libanon và châu Phi hạ Sahara.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), tổng số người di cư bỏ mạng tại Địa Trung Hải tính từ đầu năm đến nay là 4.655 người, nhiều hơn 1.000 người so với cả năm 2015. Italy đã trở thành điểm đến chính của người di cư kể từ khi EU và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về di cư hồi tháng 3/2016 nhằm giảm số người di cư vào châu Âu qua Hy Lạp.


Thêm hàng trăm người mất tích do lật thuyền trên Địa Trung Hải Thêm hàng trăm người mất tích do lật thuyền trên Địa Trung Hải 1.400 người được cứu trên Địa Trung Hải 1.400 người được cứu trên Địa Trung Hải Giải cứu 2.200 người di cư trên biển Địa Trung Hải Giải cứu 2.200 người di cư trên biển Địa Trung Hải
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước