Thêm nhiều trận mưa lớn đổ xuống Sydney, có thể gây lũ quét và sạt lở đất

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 04/07/2022 12:51 GMT+7

Con sóng khổng lồ ập vào mũi đất tại bãi biển Bondi ở Sydney, Australia, ngày 3/7/2022. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/7, các lệnh sơ tán mới đã được ban hành cho hàng chục nghìn cư dân Sydney, Australia sau khi mưa không ngớt làm ngập một số vùng ngoại ô.

Một hệ thống áp suất thấp cường độ cao ngoài khơi bờ biển phía Đông Australia được dự báo sẽ gây mưa lớn cho đến hết ngày 4/7 trên khắp bang New South Wales.

Từ ngày 3/7, khoảng 30.000 cư dân ở bang New South Wales đã được thông báo phải sơ tán hoặc được cảnh báo rằng họ có thể nhận được lệnh sơ tán.

Nước lũ dâng cao ở một số vùng ngoại ô ở phía Tây Sydney, thành phố lớn nhất của Australia, sau khi lũ lụt nhấn chìm các ngôi nhà, trang trại và cầu ở đây lần thứ ba trong năm nay.

"Nó không chỉ là sự tàn phá. Chúng tôi không thể tin được", Thị trưởng Camden Theresa Fedeli nói. "Hầu hết trong số họ vừa thoát khỏi trận lũ lụt vừa qua, lấy lại nhà cửa, công việc kinh doanh trở lại bình thường và rất tiếc khi chúng tôi phải nói rằng nó đang xảy ra một lần nữa".

Một chiến dịch cứu hộ đang được triển khai để giải cứu 21 thủy thủ khỏi một con tàu chở hàng bị mất điện ở phía Nam Sydney và có nguy cơ bị cuốn vào bờ, truyền thông địa phương đưa tin.

Thủ hiến bang New South Wales, Dominic Perrottet, cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình, bang này đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn trong nhiều tháng qua.

Đoạn video được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, nhiều trạm xăng, nhà cửa, ô tô và biển báo đường phố bị ngập một phần dưới nước, trong khi các thùng rác trôi xuống những con đường ngập lụt. Nhiều xe quân sự đã được nhìn thấy đi vào những đường phố ngập lụt để sơ tán các gia đình bị mắc kẹt.

Thêm nhiều trận mưa lớn đổ xuống Sydney, có thể gây lũ quét và sạt lở đất - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp tại khu vực bị ngập lụt ở Milperra, khu vực đô thị Sydney, Australia, ngày 3/7. (Ảnh: Reuters)

Một số thị trấn, bao gồm cả Picton, cách Sydney khoảng 90 km (56 dặm) về phía Tây Nam, đã phải chặn nước lũ trên các đường phố chính bằng bao cát.

Cục Khí tượng Australia cho biết, mưa lớn với lượng mưa khoảng 100 mm (4 inch) có thể trút xuống trong 24 giờ tới trên một dải đất dài hơn 300 km (186 dặm) dọc theo bờ biển New South Wales từ Newcastle đến phía Nam Sydney.

Nhà khí tượng học Jonathan How cho biết: "Chúng tôi dự đoán mưa sẽ lại tiếp tục diễn ra từ chiều nay".

Mưa với lượng mưa hơn 200 mm đã diễn ra ở nhiều khu vực, trong đó một số vùng ghi nhận lượng mưa lên tới 350 mm kể từ hôm 2/7.

Mưa lớn có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất, trong khi các lưu vực sông đã chứa nước gần hết dung tích sau khi hiện tượng La Nina, thường liên quan đến lượng mưa gia tăng, hoành hành ở bờ biển phía Đông của Australia trong hai năm qua.

Hội đồng Khí hậu Australia cho biết, biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân góp phần dẫn tới các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn và diễn ra thường xuyên hơn, đồng thời cho biết thêm Australia đã "chuẩn bị ứng phó kỹ càng".

Bộ trưởng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang Australia Murray Watt cho biết, vấn đề biến đổi khí hậu phải được xem xét "nghiêm túc" do lũ lụt thường xuyên xảy ra.

Mưa lớn gây lũ quét, hàng nghìn người ở Sydney phải sơ tán Mưa lớn gây lũ quét, hàng nghìn người ở Sydney phải sơ tán

VTV.vn - Ngày 7/4, mưa xối xả trút xuống bờ biển phía Đông Australia, trong khi Sydney hứng chịu trận mưa kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước