Thi Cao khảo tại Trung Quốc: Phụ huynh còn lo lắng hơn thí sinh!

An Ngọc-Thứ năm, ngày 08/06/2023 19:33 GMT+7

Thành tích tốt trong kỳ thi Cao khảo là cần thiết để thí sinh có thể vào học ở các trường đại học hàng đầu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 7 - 8/6, gần 13 triệu thí sinh Trung Quốc bước vào Cao khảo, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng thuộc vào hàng khốc liệt nhất thế giới.

Tâm trạng lo lắng của các sĩ tử là điều không thể tránh khỏi, nhưng các phụ huynh tại Trung Quốc cũng "đứng ngồi không yên", thậm chí lo lắng hơn cả con mình.

Trong suốt mấy tiếng chờ con làm bài thi Cao khảo, ông Jiang (phụ huynh học sinh) cũng lo lắng không yên. Bên cạnh ông là mấy hộp đồ ăn mà con gái không động tới. Con không ăn, ông cũng chẳng có tâm trạng động đũa.

Ông Jiang nói: "Con gái tôi đã nỗ lực rất nhiều, nhưng hôm nay vẫn khá lo lắng. Sau buổi thi sáng, tôi sang quán gần đây mua cho con ít đồ ăn nhưng cháu nói là không ăn được. Tôi biết là cháu căng thẳng. Xét cho cùng, cao khảo là thời điểm quan trọng trong cuộc đời bọn trẻ".

Thi Cao khảo tại Trung Quốc: Phụ huynh còn lo lắng hơn thí sinh! - Ảnh 1.

Thi Cao khảo là cột mốc vô cùng quan trọng của các học sinh Trung Quốc. (Ảnh: VCG)

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, gần 13 triệu thí sinh tham gia kỳ thi Cao khảo năm nay, một con số kỷ lục. Mỗi môn thi kéo dài từ 60 - 150 phút. Nhiều phụ huynh đã thu xếp công việc để đồng hành cùng con trong kỳ thi khốc liệt này. Con ở bên trong trường thi làm bài, bố mẹ ở ngoài chờ từng ấy thời gian.

Bà Chen Fang, phụ huynh học sinh, cho biết: "Hôm nay tôi xin nghỉ làm đưa con đi thi. Đây là một ngày trọng đại nên tôi muốn ở bên con".

Mùa Cao khảo năm nay càng thêm căng thẳng bởi các thí sinh đã trải qua phần lớn thời gian học trực tuyến do sự hạn chế của đại dịch COVID-19. Mức điểm trần là 750 điểm, trong đó nếu muốn có một suất vào các trường đại học hàng đầu, các thi sinh phải đạt hơn 600 điểm. Năm 2022, chỉ 3% thí sinh ở Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc, đạt trên 600 điểm. Với áp lực lớn như vậy, các phụ huynh càng muốn ở bên con, tiếp thêm động lực cho con "vượt vũ môn".

Vì sao Cao khảo là kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới? Vì sao Cao khảo là kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới?

VTV.vn - Hôm nay và ngày mai chính là hai ngày vô cùng quan trọng đối với các thí sinh Trung Quốc vì họ sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học được coi là khốc liệt nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước