Thí điểm nghỉ cuối tuần 3 ngày tại Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 05/11/2019 09:46 GMT+7

Ảnh minh họa: Coolcaesar

VTV.vn - Khoảng 2.300 nhân viên công ty Microsoft Nhật Bản đã được nghỉ thêm cả thứ 6, bắt đầu từ tháng 8/2019.

Nhật Bản là một trong những quốc gia làm việc cần cù nhất thế giới. Theo một khảo sát của chính phủ, có tới 1/4 số công ty ở đây yêu cầu nhân viên làm việc 80 tiếng ngoài giờ mỗi tháng. Do đó, hãng Microsoft Nhật Bản đang muốn thúc đẩy sự thay đổi trong văn hóa làm việc, với chính sách nghỉ cuối tuần 3 ngày.

Trong số 4 ngày làm việc còn lại, toàn bộ nhân viên sẽ phải thay đổi quy trình làm việc như cắt giảm những cuộc họp không cần thiết.

Sau 3 tháng triển khai, Microsoft đánh giá, dù giờ làm giảm, năng suất của tập đoàn tăng tới gần 40%. Hơn 90% nhân viên ủng hộ chính sách mới. Với thành công bước đầu, trong năm 2020, Microsoft Nhật Bản sẽ tiếp tục thử nghiệm chính sách làm việc mới này.

Nhật Bản nỗ lực giảm số vụ thiệt mạng vì làm việc quá giờ Nhật Bản nỗ lực giảm số vụ thiệt mạng vì làm việc quá giờ

VTV.vn - Thành lập hội hỗ trợ các gia đình và nạn nhân bị ảnh hưởng vì làm việc quá giờ hay quy định giờ phải rời nhiệm sở là một số giải pháp đang được áp dụng tại Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước