Thị trưởng Peru gửi "thư máu" kiến nghị Tổng thống hỗ trợ chống dịch

Vân Ánh-Thứ năm, ngày 10/09/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Thị trưởng thành phố Moche ở Peru đã gửi thư lên Tổng thống với chữ ký đặc biệt, đó là dấu của một bàn tay máu.

Với hành động này, Thị trưởng thành phố Moche muốn thể hiện sự bất bình với việc chính phủ không cấp đủ thiết bị y tế cho các địa phương chống dịch COVID-19.

Ông tuyên bố dấu bàn tay của ông đại diện cho tiếng nói phản đối của 'hàng trăm nghìn người dân Peru'.

Hiện Peru đã có gần 30 nghìn ca tử vong vì COVID-19, với tỷ lệ tử vong trên đầu người cao nhất thế giới ở mức 92,8 ca tử vong trên 100 nghìn người.

Trước đó, để đối phó với đại dịch COVID-19, ngày 3/8, Chính phủ Peru đã quyết định cho phép ký hợp đồng với các bác sĩ người nước ngoài dù bằng cấp của họ chưa được công nhận tại nước này.

Sắc lệnh ngoại lệ này được coi là biện pháp giúp hàng nghìn bác sĩ người Venezuela nhập cư vào Peru trong những năm qua có cơ hội được hành nghề, cũng như đóng góp vào nỗ lực chung trong cuộc chiến chống dịch bệnh lần này trong bối cảnh Peru đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực.

13 người thiệt mạng khi tháo chạy khỏi một hộp đêm vi phạm quy định phòng dịch bệnh COVID-19 tại Peru 13 người thiệt mạng khi tháo chạy khỏi một hộp đêm vi phạm quy định phòng dịch bệnh COVID-19 tại Peru Gia tăng số ca mắc COVID-19 không triệu chứng ở trẻ em Peru Gia tăng số ca mắc COVID-19 không triệu chứng ở trẻ em Peru Hơn 900 phụ nữ và trẻ em gái Peru mất tích sau lệnh đóng cửa vì COVID-19 Hơn 900 phụ nữ và trẻ em gái Peru mất tích sau lệnh đóng cửa vì COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước