Thiếu thuốc gây mê, bệnh nhân COVID-19 ở Brazil phải chịu nhiều đau đớn

An Ngọc-Thứ sáu, ngày 16/04/2021 11:31 GMT+7

Một ca điều trị ICU ở Sao Paulo (Brazil). Ảnh: Reuters

VTV.vn - Không có thuốc gây mê, các bác sĩ chỉ còn cách trói bệnh nhân COVID-19 thể nặng vào giường bệnh trong khi đặt nội khí quản, nhằm giảm bớt đau đớn cho họ.

Đây là tình trạng mà các bệnh viện ở Brazil đang phải đối mặt khi số bệnh nhân gia tăng, nhưng thuốc gây mê thì cạn kiệt.

Với hơn 13,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 365 nghìn ca đã tử vong, Brazil hiện là vùng dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới. Áp lực số ca mắc đang khiến nước này phải đối mặt với hàng loạt sự thiếu thốn, mà diễn biến gây đau đầu nhất lúc này là tình trạng thiếu thuốc gây mê, khiến các bệnh nhân COVID-19 phải chịu nhiều đau đớn lẽ ra không đáng có trong quá trình điều trị.

Bác sĩ Aureo Do Carmo Filho - Khu điều trị tích cực, Bệnh viện Albert Schweitzer, Brazil chia sẻ: "Sử dụng phương pháp đặt nội khí quản ở bệnh nhân không dùng thuốc gây mê là một việc không tốt và không nên làm, bệnh nhân phải chịu đau đớn, thậm chí không thể kêu cứu khi họ cảm thấy khó chịu".

Tuy nhiên, các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác. Và vì thế, ngoài việc phải đối mặt với áp lực và căng thẳng trong điều trị bệnh nhân COVID-19, họ còn phải trăn trở với câu hỏi về lương tâm nghề nghiệp, dù rằng họ lực bất tòng tâm.

Thiếu thuốc gây mê, bệnh nhân COVID-19 ở Brazil phải chịu nhiều đau đớn - Ảnh 1.

Chơi nhạc xoa dịu nỗi đau cho các bệnh nhân COVID-19 ở Bệnh viện TP Parelheiros tại Sao Paulo, Brazil ngày 8/4. Ảnh: Reuters

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải trường hợp như thế này sau 20 năm làm việc trong khoa điều trị tích cực. Việc thiếu thuốc gây mê khiến chúng tôi gặp phải một số tình huống phải đặt câu hỏi, liệu những gì mình đang làm có đúng với đạo đức nghề nghiệp hay không", bác sĩ Aureo Do Carmo Filho nhấn mạnh.

Hiện các thành phố lớn là Rio de Janeiro và Sao Paulo đều đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu thuốc gây mê. Sao Paulo thậm chí còn cảnh báo khả năng chăm sóc bệnh nhân COVID-19 thể nặng của thành phố đang trên đà cạn kiệt.

Với số giường điều trị tích cực trên toàn quốc trong tình trạng hoạt động hết hoặc gần hết công suất, các bệnh viện ở Brazil buộc phải chế tạm các giường thiếu trang thiết bị để điều trị bệnh nhân nặng. Các chuyên gia y tế nhận định, phản ứng yếu kém của Brazil trong đại dịch đã dẫn đến hàng nghìn ca tử vong mà lẽ ra có thể tránh được.

Brazil 'tái sử dụng' mộ cũ để chôn người tử vong vì COVID-19 Brazil "tái sử dụng" mộ cũ để chôn người tử vong vì COVID-19

VTV.vn - Theo tờ The Guardian, thành phố Sao Paulo của Brazil đang đẩy nhanh nỗ lực khai quật và dọn sạch những ngôi mộ cũ để nhường chỗ cho các nạn nhân tử vong vì COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước