Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc những người ủng hộ Giáo sĩ Gulen đứng sau loạt vụ đánh bom

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 09:14 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã cáo buộc những người ủng hộ Giáo sĩ Fethullah Gulen đóng vai trò trong loạt vụ đánh bom mới tại miền Đông nước này.

Theo ông, phe nhóm của ông Gulen đã chia sẻ thông tin tình báo hỗ trợ cho các vụ tấn công gần đây của Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Mới nhất vào ngày 18/8, hàng loạt vụ đánh bom đã xảy ra khiến 12 người thiệt mạng, trong đó có 7 thành viên lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và 224 người bị thương.

Giáo sĩ Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ, cũng đang bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc: đứng đằng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tháng trước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước