Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng băng quy trình Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/07/2022 12:06 GMT+7

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ đóng băng quy trình Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO nếu hai nước này không đáp ứng các yêu cầu của Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tỏ thái độ cứng rắn như vậy trong tuyên bố đưa ra hôm qua.

Phát biểu tại thủ đô Ankara, ông Erdogan đã nhắc lại quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ rằng, nước này sẽ đóng băng hồ sơ dự thầu tư cách thành viên NATO của Phần Lan và Thụy Điển nếu các nước này không giữ lời hứa về chống khủng bố được đưa ra vào tháng trước.

Ngày 18/5, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO. Tháng trước, các Ngoại trưởng Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một biên bản ghi nhớ đánh dấu khả năng Helsinki và Stockholm sẽ gia nhập NATO.

Tài liệu này cũng khẳng định sự hợp tác giữa hai quốc gia Bắc Âu trên với Ankara trong cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có đảng Nhân dân người Kurd và tổ chức FETO mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là các tổ chức khủng bố.

Thụy Điển và Phần Lan đàm phán gia nhập NATO Thụy Điển và Phần Lan đàm phán gia nhập NATO

VTV.vn - Thụy Điển và Phần Lan hôm qua đã tiến hành các cuộc đàm phán với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, chính thức khởi động tiến trình gia nhập liên minh quân sự này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

gia nhập NATO

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước