Thổ Nhĩ Kỳ cứng rắn với Phần Lan và Thụy Điển

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/05/2022 11:27 GMT+7

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đồng ý để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO trừ khi hai nước Bắc Âu này có các bước cụ thể giải quyết các yêu cầu của Ankara.

Lập trường cứng rắn trên được phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tại cuộc gặp với các quan chức Thụy Điển và Phần Lan hôm qua.

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin, nước này đã nói rõ về những lo ngại an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ tại cuộc gặp. Nếu những lo ngại này không được đáp ứng bằng các bước cụ thể trong một khung thời gian nhất định thì quá trình gia nhập NATO của hai nước trên sẽ không thể có tiến triển.

Phần Lan và Thụy Điển vừa chính thức nộp đơn gia nhập NATO, song Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ ý kiến phản đối vì cho rằng hai nước trên chứa chấp các đối tượng có liên quan tới các tổ chức, nhóm vũ trang mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là mối đe dọa an ninh.

Ngoài ra, Ankara còn bất bình trước việc Phần Lan và Thụy Điển áp đặt các hạn chế xuất khẩu vũ khí đối với nước này và từ chối dẫn độ các nghi phạm khủng bố.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua đã lên tiếng phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Thổ Nhĩ Kỳ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước