Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tổng tuyển cử theo kế hoạch

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 18/01/2017 06:30 GMT+7

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ngày 17/1,Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã tuyên bố các cuộc bầu cử sớm không nằm trong chương trình nghị sự của Chính phủ.

Phản hồi các bình luận cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể lựa chọn bầu cử sớm, ông Yildirim nhấn mạnh các cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 2019 theo kế hoạch đã định, đồng thời cho rằng những tin đồn nói trên là hành động cố ý hòng tạo dự luận quan ngại về sự ổn định của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng khẳng định dự thảo Hiến pháp sửa đổi của nước này sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý, dự kiến vào đầu tháng 4 tới.

Hôm 15/1 vừa qua, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua điều 17 và 18 - hai điều khoản cuối cùng trong kế hoạch cải cách Hiến pháp trọn gói, theo đó sẽ mở rộng quyền lực cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Với việc thông qua hai điều khoản cuối cùng này, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc vòng bỏ phiếu đầu tiên đối với gói cải cách Hiến pháp sau một tuần bàn thảo và tranh luận căng thẳng. Dự kiến, vòng bỏ phiếu thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 18/1. Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền muốn hoàn tất cuộc tranh luận về gói sửa đổi Hiến pháp này trước ngày 24/1 để có thể đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng 4.

Theo các đề xuất trong gói cải cách Hiến pháp, Tổng thống Erdogan sẽ nắm giữ quyền hành pháp, được quyền chỉ định chính phủ, tiếp tục duy trì các mối quan hệ với đảng của ông, có quyền đề xuất các khoản thu chi ngân sách, cũng như được quyền ban bố tình trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó, ông Erdogan cũng có thể tại nhiệm thêm 2 nhiệm kỳ từ nay đến năm 2029.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước