Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận mua vũ khí của Nga

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 13/09/2017 10:48 GMT+7

Nguồn ảnh: Sputnik International

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ đã ký với Nga thỏa thuận mua vũ khí trị giá tới 2,5 tỷ USD.

Đây là thông báo được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra vào ngày hôm qua (12/9).

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Erdogan cho biết, các văn kiện về việc mua bán đã được ký kết và một khoản tiền đặt cọc đã được trả cho Nga.

Vũ khí mà Thổ Nhĩ Kỳ mua của Nga lần này là hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Hệ thống này có khả năng tấn công mọi mục tiêu trong bán kính 400km ở độ cao lên tới 35km. Nga hiện đang trang bị hệ thống S-400 để bảo vệ căn cứ quân sự ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

VTV.vn - Ngày 25/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo nước này đã ký thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước