Thổ Nhĩ Kỳ mở căn cứ quân sự nước ngoài lớn nhất ở Somalia

Tường Vy-Thứ hai, ngày 02/10/2017 08:42 GMT+7

VTV.vn - Các sỹ quan Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp huấn luyện cho trên 10.000 binh sỹ Somalia tại căn cứ ở Thủ đô Mogadishu của Somalia.

Thổ Nhĩ Kỳ đã mở căn cứ quân sự lớn nhất của nước này ở nước ngoài. Cơ sở được thiết lập ở thủ đô Mogadishu của Somalia vừa nhằm tăng cường quan hệ song phương cũng như thiết lập sự hiện diện tại khu vực Đông Phi.

Theo một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ, các sỹ quan Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp huấn luyện cho trên 10.000 binh sỹ Somalia tại căn cứ trên. Việc xây dựng căn cứ này là tín hiệu cho thấy mối quan hệ ngày càng được tăng cường giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Somalia, sau giai đoạn căng thẳng thời đế chế Ottoman trước đây.

Một học giả Quỹ Carnegie về Hòa bình quốc tế nhận định Somalia là nơi Thổ Nhĩ Kỳ không có sự cạnh tranh với các cường quốc thế giới hay khu vực trong chiến lược của Ankara tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước