Thổ Nhĩ Kỳ muốn Mỹ giao nộp thủ lĩnh người Kurd

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/10/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã yêu cầu Mỹ giao nộp Chỉ huy Các Lực lượng dân chủ Syria của người Kurd Mazlum Abdi theo hiệp ước dẫn độ giữa hai nước.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các thượng nghị sĩ của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ đang hối thúc Bộ Ngoại giao nước này nhanh chóng cấp thị thực cho Kobani. Trong khi đó, đối với Thổ Nhĩ Kỳ, trước nay, Kobani luôn bị coi là phần tử khủng bố do mối liên hệ chặt chẽ của nhân vật này với Đảng Lao động người Kurd (PKK), lực lượng bị Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.

Dự kiến, vấn đề dẫn độ Kobani sẽ là một chủ đề được đề cập trong cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Mỹ DonaldTrump vào ngày 13/11 tại Washington.

Cục diện chiến trường Syria sau thỏa thuận Nga - Thổ Nhĩ Kỳ Cục diện chiến trường Syria sau thỏa thuận Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn -Thế cục tại Syria giờ được cho là sẽ phụ thuộc chủ yếu vào “bộ tam” Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, một đồng minh chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước