Thổ Nhĩ Kỳ, Nga nhất trí lập trung tâm khí đốt

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 20/10/2022 06:06 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc thành lập 1 trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là kết quả từ trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo trong cuộc gặp trực tiếp tại Kazakhstan hôm 13/10.

Theo đó, Tổng thống Nga cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hiện là tuyến vận chuyển khí đốt đáng tin cậy tới châu Âu. Đồng thời, Tổng thống Putin cũng đề nghị xây dựng một trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp khí đốt cho các nước khác ở châu Âu.

Trung tâm này sẽ do hai nước cùng thiết lập với chức năng không chỉ đảm bảo cung ứng mà còn giúp ổn định giá cả.

Theo ước tính, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga trong tổng lượng châu Âu nhập khẩu đã giảm từ gần 40% của các tháng trước xuống còn 7,5% hiện nay và dự báo có thể giảm hơn nữa.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine

VTV.vn - Ankara đã cố gắng và khá thành công với vai trò trung gian hòa giải trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến Ukraine như thỏa thuận ngũ cốc và giải quyết xung đột Ukraine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước