Thổ Nhĩ Kỳ ổn định tình hình sau đảo chính

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 23:25 GMT+7

Khung cảnh hỗn loạn trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ tối 15/7. Ảnh AP

VTV.vn - Hiện Chính phủ của Tổng thống Erdogan đang tập trung các nỗ lực để ổn định an ninh, truy bắt kẻ chủ mưu cũng như những đối tượng tham gia cuộc đảo chính.

Hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag thông báo: tính đến thời điểm này, hơn 6.000 đối tượng đã bị bắt giữ liên quan đến cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số những người bị bắt giữ có cả các sĩ quan cấp cao và nhiều thẩm phán, công tố viên.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã đề nghị Mỹ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ vì bị cáo buộc đã lên kế hoạch và chỉ đạo âm mưu đảo chính quân sự đêm 15/7 vừa qua.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington hiện vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị dẫn độ chính thức nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Ankara cần phải chia sẻ các bằng chứng mà Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có được nhằm chống lại giáo sĩ Gulen - người hiện bác bỏ mọi cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những bất đồng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ dẫn độ giáo sĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ lưu vong Fethullah Gulen đang khiến mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO này thêm căng thẳng. Thậm chí Bộ trưởng Lao động Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu hôm nay còn cho rằng Mỹ đứng đằng sau vụ đảo chính đêm 15/7. Lời cáo buộc này đã vấp phải phản ứng của Ngoại trưởng Mỹ Kerry - người cho rằng "những tuyên bố sai lầm này" sẽ chỉ "gây tổn hại tới mối quan hệ song phương".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước