Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục yêu cầu Mỹ dẫn độ Giáo sĩ Gulen

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/08/2016 10:20 GMT+7

Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ảnh: alchetron

VTV.vn - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Chính phủ nước này đã gửi văn bản thứ 2 tới Mỹ yêu cầu việc bắt giữ và dẫn độ Giáo sĩ Gulen.

Giáo sĩ Gulen bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7.

Trong văn bản, Ankara đã đưa ra lời giải thích tại sao cần bắt giữ khẩn cấp Giáo sĩ Gulen. Trước đó, phía Mỹ đề nghị cung cấp thông tin và bằng chứng về sự dính líu của vị giáo sĩ này trong vụ đảo chính bất thành.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng có thông tin tình báo là Giáo sĩ Gulen có thể trốn khỏi nơi ở tại Mỹ để tới một quốc gia khác và hy vọng phía Mỹ sẽ đưa ra quyết định có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ, trên các nguyên tắc dân chủ và luật pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước