Thổ Nhĩ Kỳ tính phương án mua Su-57 của Nga thay vì F-35 của Mỹ

Theo VOV-Thứ tư, ngày 30/05/2018 21:03 GMT+7

Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: Haaretz.

VTV.vn - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm đối tác khác để đáp ứng nhu cầu nếu Mỹ quyết định không bán các máy bay chiến đấu F-35 cho nước này.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 30/5 được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đưa tin, nước này đang tính đến chuyện mua các máy bay chiến đấu dòng Su-57 của Nga - một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

Mới đây, Hạ viện Mỹ đã thông qua phiên bản sửa đổi của dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), trong đó bao gồm việc loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi danh sách những nước có thể mua tiêm kích tàng hình F-35 nếu nước này kiên quyết mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã coi đây là hành động phá vỡ tinh thần đồng minh và khiến nước này phải cân nhắc biện pháp đáp trả.

Liên quan đến mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết thêm, Đại sứ nước này tại Mỹ mới được triệu hồi về nước hồi đầu tháng sẽ sớm quay trở lại Washington. Việc triệu hồi này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Mỹ và Israel châm ngòi bạo lực tại Dải Gaza trước đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước