Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan bình thường hóa quan hệ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/07/2018 06:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này và Hà Lan đã nhất trí bình thường hóa quan hệ song phương.

Hai nước cũng đã nhất trí sớm khôi phục việc cử các đại sứ tới tiếp tục công việc ngoại giao tại Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như La Haye của Hà Lan.

Tranh cãi ngoại giao giữa hai đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nổ ra kể từ tháng 3/2017 khi Hà Lan không cho phép các thành viên trong Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức các cuộc mít tinh, vận động cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Lan tham gia cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ.

Hà Lan tuyên bố chính thức rút Đại sứ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ Hà Lan tuyên bố chính thức rút Đại sứ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

VTV.vn - Hà Lan đã thông báo chính thức rút Đại sứ nước này khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ từ chối cho phép Ankara cử Đại sứ tới nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước