Thổ Nhỹ Kỳ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Theo VOV-Chủ nhật, ngày 13/05/2018 21:09 GMT+7

Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: Wikipedia.

VTV.vn - Tổng cộng có khoảng 20 chiến đấu cơ F-35 sẽ được Mỹ bàn giao dần cho Thổ Nhỹ Kỳ theo từng đợt đến năm 2022.

Hãng tin Tân Hoa xã, Trung Quốc hôm 13/5 đưa tin, Thổ Nhỹ Kỳ sắp tiếp nhận lô đầu tiên trong số các máy bay chiến đấu hiện đại F-35 của Mỹ, bất chấp việc các Thượng nghị sỹ Mỹ mới đây đưa ra đề xuất dừng chuyển giao các máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara.

Dẫn một nguồn tin quốc phòng gần gũi với dự án, hãng tin trên cho biết, chiếc F-35 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Thổ Nhỹ Kỳ vào ngày 21/6/2018 trong một buổi lễ diễn ra trên đất Mỹ. Chiến đấu cơ này sẽ được bố trí tại căn cứ không quân Eglin ở Florida trong khoảng 1 năm, thời gian các phi công Thổ Nhỹ Kỳ được huấn luyện.

Tổng cộng có khoảng 20 chiến đấu cơ F-35 sẽ được bàn giao dần cho Thổ Nhỹ Kỳ theo từng đợt đến năm 2022.

Tuần trước, Thổ Nhỹ Kỳ cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu Mỹ dừng chuyển giao các máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara theo như đề xuất của các Nghị sỹ thượng viện Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước