Thời tiết cực đoan trên toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/09/2019 06:22 GMT+7

Tuyết phủ dày đặc tại Toronto, Canada, ngày 27/1/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Năm 2019, dự báo tiếp tục chứng kiến những lần Trái Đất lập nhiều kỷ lục về thời tiết và xu hướng này có thể sẽ còn kéo dài trong tương lai.

Tháng 1/2019, toàn bộ Bắc Mỹ bị một đợt không khí lạnh bao trùm. Canada có nơi ghi nhận nhiệt độ tới -45 độ C. Tổng cộng tới 22 người thiệt mạng vì lạnh giá bất thường. Có những cái chết rợn người như 2 người đàn ông trung niên tại bang Kentucky của Mỹ chết do sốc nhiệt chỉ vì phải đi bộ từ đầu ngõ vào nhà.

Thời tiết cực đoan trên toàn cầu - Ảnh 1.

Người dẫn tập trung ở bãi biển trong ngày nóng bức tại Adelaide, Australia. Ảnh: AP.

Ở phía bên kia bán cầu, Australia cũng ghi nhận nhiệt độ kỷ lục trong gần 1 thế kỷ, hơn 46 độ C trên nhiều bang. Tháng 2/2019, bang Nebraska và Iowa của Mỹ ban bố tình trạng vùng thảm họa, lũ lụt gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Tháng 6, các nước ôn đới châu Âu lần đầu tiên trải qua một mùa hè nhiệt đới thực sự, nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới 43 độ ở nhiều quốc gia như Pháp, Italy. Kỷ lục này vượt xa nhiệt độ mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận năm 1947 là 40 độ C. Luồng khí nóng tràn lên từ Bắc Phi và Tây Ban Nha, lên tận Greenland. Băng ở đây đang tan chảy với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

Cô bé tạo nên phong trào chống biến đổi khí hậu Cô bé tạo nên phong trào chống biến đổi khí hậu

VTV.vn - Sau 1 năm, phong trào mà cô bé Greta Thunberg phát động đã có tới 3,6 triệu người ở 169 quốc gia cùng tham gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước