Thủ đô Helsinki (Phần Lan) sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 12:13 GMT+7

VTV.vn - Thủ đô Helsinki của Phần Lan đang triển khai các biện pháp an ninh siết chặt nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ.

Khu chợ đông đúc tại cảng phía Nam thành phố Helsinki sẽ phải đóng cửa trong ngày 16/7 trong khi hệ thống giao thông sẽ được thay đổi lộ trình hoặc chậm chuyến. Giao thông đã bị hạn chế nghiêm ngặt vào tối 15/7 khi phái đoàn của Tổng thống Mỹ D. Trump đến nơi. Tuy nhiên, những sự thay đổi này không hề mới mẻ tại Phần Lan khi thành phố Helsinki đã được chọn là nơi tổ chức 3 cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ (tính cả thời kỳ Liên Xô) và nhiều cuộc gặp cấp cao khác kể từ năm 1975.

Theo một lịch trình làm việc được Nhà Trắng công bố, ông Donald Trump và ông Vladimir Putin sẽ bắt đầu cuộc gặp trực tiếp trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh vào lúc 13h20 (giờ địa phương). Cuộc hội đàm dự kiến diễn ra trong 1,5 tiếng. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục với bữa trưa làm việc. Cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu vào lúc 16h50 (giờ địa phương).

Nhìn lại quan hệ thăng trầm Nga - Mỹ Nhìn lại quan hệ thăng trầm Nga - Mỹ

VTV.vn - Quan hệ Nga - Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất, bắt đầu từ cuộc xung đột ở Ukraine và việc sáp nhập Crimea hồi năm 2014.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước