Thu hồi rau chân vịt đông lạnh nhiễm khuẩn tại 17 tiểu bang của Mỹ

My Bình (VTV8)-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 07:40 GMT+7

Sản phẩm bị thu hồi vì dương tính với khuẩn Listeria. (Ảnh: Daily Mail )

VTV.vn - Rau chân vịt đông lạnh bị thu hồi ở 19 tiểu bang của Hoa Kỳ sau khi xét nghiệm dương tính với khuẩn Listeria.

Các chuỗi siêu thị của Mỹ có trụ sở tại Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ đã thu hồi hai loại rau bina (rau chân vịt) hữu cơ và không hữu cơ cắt nhỏ đóng gói với thời gian sử dụng đến tháng 12/2021 tại 19 tiểu bang Hoa Kỳ vì lo ngại các sản phẩm này có thể gây ngộ độc thực phẩm. Chợ nông sản rau mầm tại Hoa Kỳ đã loại bỏ tất cả sản phẩm bị ảnh hưởng khỏi các cửa hàng bán lẻ. 

Ngoài ra, các chuỗi siêu thị tại Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ với nhiều loại thức phẩm đông lạnh để đảm bảo an toàn thực phẩm. Listeria là một trong những vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất ở Mỹ, có thời gian ủ bệnh lâu.

Mỹ thu hồi hơn 74 tấn thịt gà tây do lo ngại nhiễm khuẩn Mỹ thu hồi hơn 74 tấn thịt gà tây do lo ngại nhiễm khuẩn

VTV.vn - Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã thu hồi hơn 74 tấn thịt gà tây do lo ngại nhiễm khuẩn salmonella.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước