Thủ lĩnh băng đảng Haiti dọa sát hại các nhà truyền giáo bị bắt cóc

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ sáu, ngày 22/10/2021 06:10 GMT+7

Người dân ném đá trong cuộc biểu tình chống Chính phủ ở Port-au-Prince, Haiti ngày 21/10. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ lĩnh của băng đảng Haiti đang giam giữ 17 thành viên của một nhóm truyền giáo bị bắt cóc đe dọa sẽ giết con tin nếu yêu cầu của băng đảng này không được đáp ứng.

Trong một video được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 21/10, Wilson Joseph, người được cho là thủ lĩnh của băng đảng 400 Mawozo, nói: "Tôi thề rằng, nếu không đạt được những gì đã yêu cầu, tôi sẽ bắn vào đầu các con tin".

Joseph cũng đe dọa Thủ tướng Haiti Ariel Henry và cảnh sát trưởng quốc gia nước này Léon Charles.

Đầu tuần này, các nhà chức trách Haiti nói rằng, băng đảng 400 Mawozo đã đưa ra yêu cầu đòi 1 triệu USD tiền chuộc đối với mỗi nạn nhân. Trước đó, 16 người Mỹ và một người Canada, trong đó có 5 trẻ em, bao gồm một em bé 8 tháng tuổi, cùng với tài xế người Haiti của họ đã bị bắt cóc.

Ngày 21/10, Bộ Viện trợ Cơ đốc giáo có trụ sở tại bang Ohio của Mỹ cho biết, những con tin đến từ Amish, Mennonite và các cộng đồng Anabaptist khác ở các bang Ohio, Michigan, Wisconsin, Tennessee, Pennsylvania, Oregon của Mỹ và tỉnh Ontario thuộc Canada.

Cùng ngày các nhà truyền giáo bị bắt cóc, một băng đảng cũng đã bắt cóc một giáo sư đại học ở Haiti, theo thông báo do Văn phòng Bảo vệ công dân của Haiti đưa ra vào ngày 19/10. Ngoài ra, một mục sư Haiti đã bị bắt cóc vào đầu tháng 10 nhưng không được trả tự do mặc dù tiền chuộc đã được trả.

Thủ lĩnh băng đảng Haiti dọa sát hại các nhà truyền giáo bị bắt cóc - Ảnh 1.

Đốt lốp xe trong cuộc biểu tình chống Chính phủ ở Port-au-Prince ngày 21/10. (Ảnh: AP)

Hiện hàng trăm người biểu tình đã chặn đường và đốt lốp xe ở thủ đô của Haiti để phản đối tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng và mất an ninh gia tăng, đồng thời yêu cầu Thủ tướng nước này từ chức.

Ngoài những vụ bắt cóc, các băng nhóm ở quốc gia này còn chặn tại những trạm phân phối khí đốt và cướp xe tải cung cấp nhiên liệu, dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu ở nước này.

Nhiều trạm xăng ở Haiti đã phải đóng cửa trong nhiều ngày qua. Tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng đến mức Giám đốc điều hành của Digicel Haiti thông báo rằng, 150 trong số 1.500 chi nhánh trên toàn quốc đã hết dầu diesel.

Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát ở một số khu vực. Cảnh sát đã phải bắn đạn hơi cay, trong khi người biểu tình đốt những chiếc lốp xe được dùng làm chướng ngại vật.

Băng đảng Haiti đòi 17 triệu USD tiền chuộc để trả tự do cho 17 con tin Mỹ và Canada Băng đảng Haiti đòi 17 triệu USD tiền chuộc để trả tự do cho 17 con tin Mỹ và Canada

VTV.vn - Một băng nhóm có vũ trang ở Haiti đã bắt cóc 17 thành viên của nhóm truyền giáo vào tuần trước và đòi tiền chuộc với số tiền 1 triệu USD cho mỗi nạn nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước