Thử nghiệm lây nhiễm chủ động trên người với virus SARS-CoV-2

Quang Duy - Trang Phan-Thứ bảy, ngày 02/04/2022 13:06 GMT+7

VTV.vn - Chỉ cần một giọt rất nhỏ chứa virus - to cỡ một tế bào máu người là đủ để lây truyền SARS-CoV-2 từ người sang người.

Đó là một trong những phát hiện của nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature Medicine, trong đó các tình nguyện viên khỏe mạnh được lây nhiễm virus một cách chủ động.

Trong 36 người tham gia thử nghiệm đưa 1 giọt chứa virus vào mũi, đã có 18 người nhiễm COVID-19 và hầu hết bị mất khứu giác ở một mức nào đó.

Các tình nguyện viên được lựa chọn kỹ lưỡng và nhóm y tế theo dõi sát, đảm bảo không có tình nguyện viên nào bị trở nặng khi tham gia thử nghiệm này.

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 năm 2021.

Lây nhiễm COVID-19 chủ động - 'Sự đánh đổi' đầy rủi ro với hiểm họa khôn lường Lây nhiễm COVID-19 chủ động - "Sự đánh đổi" đầy rủi ro với hiểm họa khôn lường

VTV.vn - Hiện một bộ phận người dân có tâm lý đằng nào cũng mắc COVID-19 nên cố tình nhiễm bệnh để tăng hiệu lực kháng thể hơn so với tiêm vaccine.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước