Thử nghiệm vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới đạt tiến triển ở miền Tây Kenya

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ sáu, ngày 04/02/2022 08:41 GMT+7

(Ảnh: Gavi)

VTV.vn - Ba người con của chị Lucy Akinyi bị nhiễm bệnh sốt rét nên cô thường đến phòng khám sức khỏe địa phương ở miền Tây Kenya mỗi tuần để điều trị cho những đưa trẻ.

Khi được đề nghị về cơ hội bảo vệ những đứa con của mình bằng loại vaccine đầu tiên trên thế giới chống lại sốt rét, căn bệnh do ký sinh trùng gây chết người, chị Akinyi đã đồng ý.

Hơn 100.000 trẻ em ở miền Tây Kenya, nơi bệnh sốt rét lưu hành, đã được tiêm loại vaccine mới chống lại sốt rét, căn bệnh đã khiến 260.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm ở khu vực châu Phi cận Sahara.

Một chương trình thử nghiệm đã được triển khai loại với loại vaccine đột phá ở Kenya, Ghana và Malawi kể từ năm 2019.

Chương trình thử nghiệm vaccine sốt rét nói trên đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt để sử dụng rộng rãi cho trẻ em ở châu Phi cận Sahara và các khu vực có nguy cơ khác vào tháng 10/2021.

Đối với Akinyi và gia đình lớn của cô, vaccine đã phát huy tác dụng kỳ diệu. Cô luôn sử dụng màn chống muỗi cho các con khi chúng ngủ, nhưng bất chấp nỗ lực hết mình của cô, chúng vẫn bị muỗi cắn khi chơi đùa bên ngoài.

Akinyi nói: "Rất nhiều người trong chúng tôi từng bị bệnh sốt rét. Chúng tôi có thể phải đến bệnh viện 3 lần trong một tháng".

Tuy nhiên, không đứa con nào của cô có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét kể từ khi được tiêm vaccine, Akinyi cho biết. Điều này đã mang lại cho cô và gia đình sự yên tâm và thoải mái khi sống trong một khu vực mà căn bệnh sốt rét là một "kẻ giết người" gây ra nhiều ca tử vong.

"Chúng tôi rất vui mừng vì không có đứa con nào của chúng tôi bị ốm", Akinyi nói.

Thử nghiệm vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới đạt tiến triển ở miền Tây Kenya - Ảnh 1.

Vaccine có thể giúp giảm gần 40% số ca sốt rét ở trẻ nhỏ tại miền Tây Kenya. (Ảnh: Gavi)

Chị dâu của cô, Millicent Akoth Oyoya, đã quyết định tiêm vaccine cho con của mình sau khi thấy lợi ích mà vaccine mang lại cho các cháu của mình.

"Khi cô ấy (Akinyi) tiêm vaccine cho đứa con út của mình, đứa bé đó không bao giờ bị sốt rét", chị Oyoya nói tại một phòng khám trong lúc chờ để được tiêm chủng cho con trai 9 tháng tuổi của mình ở vùng Lake Victoria. "Vì vậy, tôi quyết định tiêm cho con trai của tôi để bé sẽ không bị sốt rét".

Các cơ sở y tế ở miền Tây Kenya, nơi các khoa Nhi tiếp nhận điều trị rất nhiều trẻ em mắc bệnh sốt rét, đang bắt đầu thấy được hiệu quả của vaccine ngừa sốt rét. Tỷ lệ nhập viện vì bệnh sốt rét cũng như mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng bệnh đang giảm đi.

Elsa Swerua, Y tá trưởng về bệnh sốt rét tại Trung tâm Y tế Akala ở hạt Siaya cho biết: "Kể từ khi chúng tôi bắt đầu sử dụng vaccine sốt rét vào tháng 9/2019, chúng tôi đã ghi nhận sự giảm thiểu các trường hợp mắc bệnh sốt rét. Ngay cả những đứa trẻ mắc sốt rét, chúng không bị bệnh nặng và số người chết vì sốt rét cũng đã giảm xuống".

Tiến sĩ Simon Kariuki, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu y tế Kenya và là chuyên gia hàng đầu về bệnh sốt rét, cho biết, vaccine này là một nhân tố "thay đổi cuộc chơi".

Ông Kariuki xác nhận, cuộc thử nghiệm đã cho thấy, vaccine có thể giúp "giảm gần 40% số ca sốt rét ở trẻ nhỏ ở những khu vực này".

Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến cáo, vaccine nên được sử dụng theo phác đồ 4 liều cho trẻ em từ 5 tháng tuổi ở những khu vực có mức độ lây truyền bệnh sốt rét từ trung bình đến cao.

Đại dịch COVID-19 khiến số ca tử vong do sốt rét tăng đột biến trong năm 2020 Đại dịch COVID-19 khiến số ca tử vong do sốt rét tăng đột biến trong năm 2020 Vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới sẽ được tiêm cho trẻ em châu Phi Vaccine sốt rét đầu tiên trên thế giới sẽ được tiêm cho trẻ em châu Phi Biontech phát triển vaccine ngừa sốt rét dựa trên công nghệ mRNA Biontech phát triển vaccine ngừa sốt rét dựa trên công nghệ mRNA

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước