Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nam Phi từ chức vì đánh phụ nữ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/08/2017 21:11 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nam Phi Mduduzi Manana (áo vest kẻ). (Ảnh: dailymaverick)

VTV.vn - Ngày 19/8, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nam Phi, ông Mduduzi Manana, đã từ chức, sau cáo buộc đánh phụ nữ trong một cuộc tranh luận vào cuối tuần trước.

Trong bức thư từ chức, ông Manana bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình và gửi lời xin lỗi đối với người phụ nữ bị đánh. Tuy nhiên, ông sẽ vẫn giữ tư cách là một nghị sĩ Quốc hội.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã chấp nhận đơn từ chức của ông Manana.

Mất điện trên diện rộng ở Đài Loan (Trung Quốc), Bộ trưởng xin từ chức Mất điện trên diện rộng ở Đài Loan (Trung Quốc), Bộ trưởng xin từ chức

VTV.vn - Tối 15/8, nhiều nơi ở Đài Loan, kể cả tòa nhà 101 tầng - biểu tượng của Đài Loan, đã bị mất điện, ảnh hưởng tới 6 triệu 680 nghìn người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước