Ông Sher Abbas Stanikzai - Phó chính trị tại Bộ Ngoại giao của chính quyền Taliban - đã đưa ra lời kêu gọi này trong bài phát biểu vào ngày 18/1 tại tỉnh Khost, Đông Nam Afghanistan.
Ông đã nói với khán giả tại một buổi lễ của trường tôn giáo rằng không có lý do gì để từ chối giáo dục đối với phụ nữ và trẻ em gái, "cũng giống như không có lý do gì để biện minh cho điều đó trong quá khứ và không nên có lý do nào cả".
Chính quyền Taliban đã cấm phụ nữ Afghanistan học sau lớp 6. Vào tháng 9/2024, có báo cáo rằng chính quyền cũng này đã dừng đào tạo y khoa và các khóa học dành cho phụ nữ.
Tại Afghanistan, phụ nữ và trẻ em gái chỉ có thể được điều trị bởi các nữ bác sĩ và nữ chuyên gia y tế. Chính quyền Taliban vẫn chưa xác nhận lệnh cấm đào tạo y khoa đối với nữ giới.
"Chúng tôi kêu gọi giới lãnh đạo một lần nữa mở cửa giáo dục đối với nữ giới" - ông Stanikzai nói trong một video được tài khoản chính thức của ông chia sẻ trên nền tảng xã hội X - "Chúng ta đang gây bất công với 20 triệu nữ giới trong tổng số 40 triệu người dân Afghanistan, tước đoạt mọi quyền của họ. Điều này không nằm trong luật Hồi giáo, mà là sự lựa chọn cá nhân hoặc bản chất của chúng ta".
Các bé gái đang học tại một trường học ở Mazar-i-Sharīf, tỉnh Balkh, Afghanistan (Ảnh: UNICEF)
Ông Stanikzai từng là người đứng đầu nhóm Taliban trong các cuộc đàm phán dẫn đến việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan.
Đây không phải là lần đầu tiên ông nói rằng phụ nữ và trẻ em gái xứng đáng được hưởng nền giáo dục. Ông đã đưa ra những nhận xét tương tự vào tháng 9/2022, một năm sau khi các trường học đóng cửa đối với trẻ em gái và nhiều tháng trước khi lệnh cấm vào đại học đối với nữ giới được đưa ra.
Bình luận mới nhất trên đánh dấu lần đầu tiên ông kêu gọi thay đổi chính sách và trực tiếp đưa ra lời kêu gọi đối với lãnh đạo Taliban Hibatullah Akhundzada.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!