Thủ tướng Algeria từ chức để mở đường cho thành lập chính phủ mới

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 24/06/2021 20:56 GMT+7

Thủ tướng Algeria Abdelaziz Djerad (Ảnh: AP)

VTV.vn - Truyền hình nhà nước đưa tin, Thủ tướng Algeria Abdelaziz Djerad đã từ chức ngày 24/6, mở đường cho Tổng thống Abdelmadjid Tebboune bổ nhiệm Nội các mới.

Ngày 12/6 vừa qua, Algeria đã tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội sớm. Kết quả chính thức được Hội đồng Hiến pháp nước này công bố tối 23/6 cho thấy đảng cầm quyền Mặt trận Giải phóng Quốc gia (FLN) dẫn đầu với việc giành được 98/407 ghế trong Quốc hội mới.

Theo giới chuyên gia, chiến thắng của đảng FLN khá bất ngờ vì trước đó uy tín của đảng này đã bị giảm sút nghiêm trọng dưới thời cầm quyền kéo dài 30 năm của cựu Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. Đáng lưu ý, cuộc bầu cử Quốc hội lần này chỉ thu hút lượng cử tri đi bầu rất thấp, chỉ khoảng 23%, thấp nhất trong lịch sử bầu cử của Algeria kể từ khi quốc gia này giành độc lập vào năm 1962. Nguyên nhân một phần do cuộc bầu cử đã bị phong trào biểu tình và một số đảng đối lập tẩy chay.

Theo kế hoạch, Quốc hội mới sẽ nhóm họp vào cuối tháng 6 để chuẩn bị cho quá trình bổ nhiệm thủ tướng và thành lập chính phủ mới ở Algeria. Chính phủ mới sẽ phải giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính nghiêm trọng do giá dầu sụt giảm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước