Thủ tướng Anh ấn định thời điểm mới bỏ phiếu về dự thảo Brexit tại Quốc hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/12/2018 09:26 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà sẽ đưa thỏa thuận Anh rời khỏi EU trở lại Quốc hội để bỏ phiếu vào giữa tháng 1/2019.

Phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng Anh thông báo, cuộc bỏ phiếu về dự bảo Brexit sẽ diễn ra trong khoảng một tuần bắt đầu từ ngày 14/1/2019. Hiện điểm mấu chốt khiến bà May vấp phải chỉ trích từ tất cả các đảng phái đối lập và một nhóm những nghị sỹ trong nội bộ đảng Bảo thủ liên quan đến kế hoạch dự phòng cho vấn đề biên giới Ireland.

Cụ thể, nếu kết thúc giai đoạn chuyển tiếp vào tháng 12/2020 mà chưa có giải pháp hợp lý cho vấn đề biên giới mềm giữa hai phần Ireland, tự động Bắc Ireland sẽ vẫn ở lại Liên minh Hải quan châu Âu và ranh giới hải quan đưa về trong lãnh thổ Vương quốc Anh.

Anh: Hơn 1.000 nhà hàng đóng cửa vì tác động từ Brexit Anh: Hơn 1.000 nhà hàng đóng cửa vì tác động từ Brexit

VTV.vn - Cụ thể, 1.219 nhà hàng trên toàn nước Anh đã buộc phải đóng cửa trong giai đoạn từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước