Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể ngồi dậy

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ năm, ngày 09/04/2020 12:04 GMT+7

Bệnh viện St Thomas' ở London. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak công bố tại buổi họp báo vào chiều 8/4.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết, Thủ tướng Boris Johnson hiện đã khỏe hơn, ngồi dậy được trên giường sau hai đêm nằm trong phòng cấp cứu. Theo ông Rishi Sunak, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giao tiếp tích cực với nhóm bác sỹ tại bệnh viện St Thomas' ở London. Tuy nhiên, ông Johnson vẫn được điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu. 

Hai tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson, 55 tuổi, đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Nước Anh hiện có 60.700 ca nhiễm bệnh và 7.097 người tử vong do COVID-19.


Thủ tướng Anh Boris Johnson phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực Thủ tướng Anh Boris Johnson phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực

VTV.vn - Tối 6/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải chuyển tới phòng chăm sóc tích cực do tình trạng xấu đi sau một ngày nhập viện vì nhiễm virus SARS-CoV-2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước