Thủ tướng Anh: Thỏa thuận sơ bộ Brexit thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri Anh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/11/2018 06:07 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/11, Thủ tướng Anh khẳng định, thỏa thuận sơ bộ Brexit mới đạt được giữa Anh và EU đã thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2016.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định, thỏa thuận này sẽ đảm bảo chấm dứt tình trạng người nhập cư ồ ạt kéo đến quốc gia này và cho phép Anh tự xây dựng chính sách thương mại. Bà May cũng cho biết, thỏa thuận bao gồm một loạt "rào chắn" phụ nhằm tránh một biên giới "cứng" với Ireland.

Thách thức rất lớn sắp tới của Thủ tướng Anh là thuyết phục Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận mới đạt được với EU. Để thông qua được thỏa thuận, bà May cần có được sự ủng hộ của 320 trong số 650 nghị sĩ tại Hạ viện nước này.


Anh - EU đạt thỏa thuận sơ bộ về Brexit Anh - EU đạt thỏa thuận sơ bộ về Brexit

VTV.vn - Theo tin từ Văn phòng Nội các Anh, các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về vấn đề nước này rời EU.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước