Thủ tướng Áo và Tổng thống Nga điện đàm

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ bảy, ngày 28/05/2022 11:44 GMT+7

Thủ tướng Áo Karl Nehammer (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm hôm 27/5. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 27/5, Thủ tướng Áo Karl Nehammer và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài 45 phút.

Phát biểu sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga vào ngày 27/5, Thủ tướng Nehammer cho biết, Tổng thống Nga đã bày tỏ sẵn sàng trên nguyên tắc về việc cho phép ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu qua các cảng biển sau khi đã tiến hành dọn sạch bom mìn.

Ông Putin cam kết sẽ không có các hành động khác tại những cảng biển này và hoàn toàn hiểu rõ về những nguy cơ tiềm ẩn từ cuộc khủng hoảng an ninh lương thực hiện nay. Ông Putin cũng cáo buộc, các lệnh trừng phạt chống Nga của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) gây khó khăn cho hoạt động cung ứng nông sản cho thế giới, dẫn đến khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng cam kết sẵn sàng thảo luận lại với Kiev về việc trao đổi tù binh và cho phép Hội Chữ thập đỏ quốc tế tiếp cận các tù nhân chiến tranh. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Kiev cũng phải có các động thái tương tự.

"Tổng thống Nga đảm bảo với chúng tôi rằng Hội Chữ thập đỏ quốc tế cần được tiếp cận với các tù binh chiến tranh. Tất nhiên, ông ấy cũng yêu cầu họ được gặp các tù binh Nga tại Ukraine", Thủ tướng Nehammer nói.

Nga và Ukraine đã tổ chức một số đợt trao đổi tù binh trong những tháng qua. Điện Kremlin khẳng định, hoạt động này có thể được thực hiện liên tục dưới các hình thức khác nhau.

Ukraine gần đây đề nghị trao đổi Vadim Shishimarin, quân nhân Nga bị kết án tù chung thân, lấy binh sĩ từng tham gia phòng thủ tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Thủ tướng Nehammer cho biết, Tổng thống Putin khẳng định, Nga sẽ đáp ứng các cam kết cung cấp khí đốt cho Áo. "Ông ấy đề cập đến vấn đề này và nói rằng tất cả lô hàng khí đốt sẽ được chuyển giao đầy đủ", ông Nehammer nói.

Thủ tướng Nehammer là người đứng đầu chính phủ một nước phương Tây đầu tiên tới thăm Moscow kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine để hội đàm với các nhà lãnh đạo Nga. Ông Nehammer cho rằng, cuộc điện đàm mới nhất với Tổng thống Putin là hành động tiếp nối của bước đi trên và hai bên đã nói chuyện “rất tích cực và nghiêm túc” trong 45 phút.

Nga thể hiện thiện chí tiếp tục đàm phán với Ukraine Nga thể hiện thiện chí tiếp tục đàm phán với Ukraine Nga cấm 963 công dân Mỹ nhập cảnh vĩnh viễn Nga cấm 963 công dân Mỹ nhập cảnh vĩnh viễn Nga lập căn cứ quân sự mới ở biên giới phía Tây Nga lập căn cứ quân sự mới ở biên giới phía Tây

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước