Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định sẽ bầu cử, không “cha truyền con nối”

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 16/01/2020 12:00 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (giữa). (Ảnh: AP)

VTV.vn - Sau 35 năm tại vị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố không trao chức cho con trai mà sẽ chọn Thủ tướng thông qua bầu cử.

Phát biểu tại cuộc gặp thường niên với báo giới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định, ông cần phải làm Thủ tướng trong 10 năm nữa. Campuchia là một đất nước dân chủ, không phải là một quốc gia chuyển giao quyền lực từ cha sang con như một số nước khác và tất cả phải thông qua bầu cử.

Ông Hun Sen là Thủ tướng trẻ nhất thế giới khi đảm nhiệm cương vị lúc chưa tròn 32 tuổi và hiện là Thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới.


40 năm con đường cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen 40 năm con đường cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Campuchia Hun Sen sang thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm con đường cứu nước của Thủ tướng Hun Sen.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước